Tình báo Mỹ tổn hại sau vụ Benghazi

25/09/2012 03:20 GMT+7

Vụ tấn công tại thành phố Benghazi khiến Đại sứ Mỹ Chris Stevens thiệt mạng đã giáng đòn mạnh vào hệ thống tình báo của Washington tại nước này.

Theo AFP, ít nhất 10 nhân viên CIA hoạt động bí mật nằm trong số hơn 20 công dân Mỹ được sơ tán khỏi Benghazi và những khu vực lân cận sau vụ tấn công ngày 11.9.

 Cảnh tan hoang tại Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi sau vụ tấn công ngày 11.9
Cảnh tan hoang tại Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi sau vụ tấn công ngày 11.9 - Ảnh: Reuters

Đây là lực lượng được thành lập từ tháng 2.2011 cho sứ mệnh thu thập thông tin tình báo về những nhóm vũ trang Hồi giáo trong và ngoài thành phố trên. Các mục tiêu nằm trong tầm ngắm tại Benghazi và toàn miền đông Libya bao gồm Ansar al-Sharia, nhóm bị nghi thực hiện vụ tấn công, cũng như các tổ chức liên quan đến al-Qaeda. Bên cạnh đó, các đơn vị tình báo Mỹ còn hỗ trợ lần theo dấu vết của các vũ khí bị thất thoát khỏi sau cuộc chính biến lật đổ ông Muammar Gaddafi, đảm bảo an ninh cho kho vũ khí hóa học và huấn luyện lực lượng tình báo mới cho Libya.

Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ than vãn: “Đó là một thảm họa về mặt tình báo. Tai mắt của chúng ta đã bị bóc đi”. Tuy nhiên, một số quan chức thì khẳng định hệ thống thu thập thông tin không bị ảnh hưởng nhiều nhờ mạng lưới tại địa phương và theo dõi bằng vệ tinh. Phát ngôn viên của CIA, Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này.

Ban đầu, Mỹ không tin những nhóm cực đoan chủ định thực hiện vụ tấn công mà vụ việc xuất phát từ các cuộc biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi. Tuy nhiên, sau đó, giới chức cho rằng có thể các nhóm vũ trang liên quan tới al-Qaeda là hung thủ.

Thụy Miên

>> Khủng bố đứng sau vụ tấn công lãnh sự Mỹ ở Libya
>> Bí ẩn về cái chết của đại sứ Mỹ tại Libya
>> Libya bắt 4 nghi can liên quan vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ
>> Bộ phim khiến đại sứ Mỹ tại Libya mất mạng vẫn đầy... bí ẩn
>> Mỹ điều tàu khu trục áp sát bờ biển Libya
>> Xe đại sứ quán Mỹ bị đánh bom tại Pakistan
>> Cựu bảo vệ đại sứ quán Mỹ bán thông tin mật cho Trung Quốc
>> Mexico tạm giam cảnh sát bắn vào xe đại sứ quán Mỹ
>> Cảnh sát Mexico bắn vào xe Đại sứ quán Mỹ
>> Luật sư khiếm thị Trung Quốc rời Đại sứ quán Mỹ
>> Đại sứ quán Mỹ tại Bosnia bị tấn công
>> Đại sứ quán Mỹ, Pháp ở Syria bị tấn công
>> Đại sứ quán Mỹ "bí mật theo dõi người Đan Mạch
>> Bắt kẻ dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.