Thí sinh phía bắc vào vòng chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ"

26/09/2012 03:00 GMT+7

Vòng chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ bắt đầu từ 30.8 với 9 thí sinh. Mỗi tuần đều diễn ra một cuộc tranh tài vào thứ năm, được tuyền hình trực tiếp trên kênh HTV7 (Đài truyền hình TP.HCM).

Tối 27.9, 3 thí sinh Lê Thị Ngọc Thảo, Lê Thị Huyền Trang và Nguyễn Văn Đáng sẽ bước vào vòng tranh tài cuối.

Mỗi năm đều tổ chức nên Chuông vàng vọng cổ khó tránh được tình trạng “vét” thí sinh, chất lượng dĩ nhiên có giảm so với trước.

Nhưng không có nghĩa là không lộ diện những giọng ca hay. Lê Thị Ngọc Thảo với chất giọng trong trẻo, vững nhịp, không bị căng thẳng, cứ phóng khoáng lượn trên những cung bậc cảm xúc. Cô từng đoạt giải Bông lúa vàng do Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức năm 2005.

Lê Thị Huyền Trang thì ngọt ngào và đằm thắm. Khán giả yêu mến cả gương mặt dịu dàng và đôi mắt mơ mộng đầy chất “đào thương” của cô. Nguyễn Văn Đáng, thí sinh đến từ xứ bắc, khiến ai nấy đều khâm phục giọng hát có hồn, tâm lực, tình cảm phả vào từng câu chữ, cộng với hơi ca đầy đặn, khỏe khoắn.

Hoàng Kim

>> Chung kết Chuông vàng vọng cổ lần thứ 6
>> Chuông vàng vọng cổ đến hẹn lại lên
>> Võ Thành Phê đoạt giải Chuông vàng vọng cổ 2008

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.