Hai miền Triều Tiên đấu khẩu

25/09/2012 03:30 GMT+7

AFP dẫn lời Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik ngày 24.9 tuyên bố CHDCND Triều Tiên có thể đang gia tăng “xâm nhập lãnh hải miền Nam” nhằm khiêu khích Seoul.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi tàu tuần tra Hàn Quốc ngày 21.6 bắn cảnh cáo 6 tàu cá Triều Tiên với cáo buộc vượt qua giới tuyến trên biển giữa hai miền.

Đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua hải quân Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu miền Bắc. Ngược lại, Bình Nhưỡng cáo buộc đây là hành động khiêu khích và tuyên bố “bất kỳ viên đạn nào rơi xuống lãnh thổ CHDCND Triều Tiên đều là hành vi gây chiến”, theo KCNA. Lâu nay, Bình Nhưỡng không công nhận giới tuyến liên Triều trên Hoàng Hải.

Cũng trong ngày 24.9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cảnh báo về “đe dọa ngày càng tăng” đối với an ninh hàng hải nước này xuất phát từ miền Bắc và tranh chấp chủ quyền ở các vùng biển trong khu vực.

Lê Loan

>> Úc điều máy bay đến Hàn Quốc tập trận
>> Triều Tiên lại dọa đánh Hàn Quốc
>> Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên
>> Hai miền Triều Tiên dằn mặt nhau
>> Hai miền Triều Tiên hội đàm tại Trung Quốc
>> Hai miền Triều Tiên sẽ họp vào ngày 8.2
>> Hai miền Triều Tiên đọ pháo dữ dội
>> Hai miền Triều Tiên nã đạn vào nhau
>> Hai miền Triều Tiên lại đe dọa nhau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.