Giết người chỉ vì... sợi chỉ

25/09/2012 14:09 GMT+7

(TNO) Ngày 25.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Lê Hồng Vương (tự Mư, 28 tuổi, tạm trú xã Nhơn Đức) về hành vi “giết người”.

 Giết người vì sợi chỉ
Lê Hồng Vương - Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 24.9, Lê Hồng Vương nhờ em gái L.T.K.N sang nhà vợ chồng anh Nguyễn Nhật Trường (27 tuổi, tạm trú 723/12/5/10, ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) để xin chỉ đỏ về may túi xách.

Khoảng 5 phút sau, N. mang về một sợi chỉ đỏ dài khoảng 1,5m và cho biết, vợ chồng Trường trách việc cứ xin chỉ hoài. Nghe vậy, Vương nổi giận và lấy điện thoại gọi sang nhà Trường.

Vợ Trường bắt máy, hai bên lời qua tiếng lại rồi thách thức nhau. Trường cũng chộp điện thoại và tiếp tục cãi vã với Vương. Ấm ức, Vương cầm lấy cây kéo trên bàn máy may đi sang nhà Trường.

Vừa đến nơi, hai bên tiếp tục “đấu khẩu” và lao vào xô xát nhưng được mọi người can thiệp. Vương hậm hực bỏ ra ngoài tâm sự với một người dân ở gần đó.

Một lúc sau, hai bên lại chửi nhau, Vương cầm kéo xông vào đánh nhau dữ dội với vợ chồng Trường. Vương đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào Trường.

Sau khi hàng xóm can ngăn, Vương đưa Trường đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nhà Bè. Ngay sau đó, Vương được mời về Công an xã Nhơn Đức để làm việc.

Do vết thương quá nặng, Trường được chuyển lên Bệnh viện 115 (TP.HCM) để tiếp tục cứu chữa nhưng đã tử vong.

Khánh Long

>> Giết người vì bị chê làm... mồi nhậu dở
>> Giết người vì tranh chỗ bán hàng rong
>> Giết người vì túng tiền xem đá banh
>> Giết người vì bị “nhìn đểu”
>> Giết người vì… đôi giày
>> Giết người vì... củ khoai lang
>> Giết người vì bị từ chối yêu
>> Giết người vì “tiếng nói lạ”
>> Giết người vì... bực mình (!)
>> Giết người" vì chuyện lãng xẹt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.