Gần 1/3 dân thành thị châu Âu hít không khí ô nhiễm

25/09/2012 10:04 GMT+7

(TNO) Gần 1/3 dân số thành thị ở châu u đang hít phải không khí ô nhiễm, với hàm lượng bụi trong không khí vượt mức giới hạn của Liên minh châu u (EU), theo một báo cáo mới công bố ngày 24.9.

(TNO) Gần 1/3 dân số thành thị ở châu u đang hít phải không khí ô nhiễm, với hàm lượng bụi trong không khí vượt mức giới hạn của Liên minh châu u (EU), theo một báo cáo mới công bố ngày 24.9.

Khoảng 30% dân thành thị châu u đang hít phải bụi PM10 và PM2,5 trong không khí, AFP dẫn nguồn báo cáo của Cơ quan Môi trường châu u (EEA).

Theo AFP, PM10 và PM2,5 là loại hạt vật chất cỡ rất nhỏ bay lơ lửng trong không khí, có thể xuyên qua các loại khẩu trang thường để lọt vào phổi, gây bệnh cho hệ hô hấp.

Ống xả các phương tiện giao thông, cùng với khói các nhà máy công nghiệp là hai nguồn thải ra hai loại bụi này.

 Gần 1.3 dân số thành thị châu u hít phải không khí ô nhiễm - AFP
Gần 1/3 dân số thành thị châu u hít phải không khí ô nhiễm - Ảnh: AFP

“EU đã có nhiều chính sách nhằm giảm thiểu tối đa các chất ô nhiễm lọt vào không khí trong vòng một thập kỷ qua, nhưng chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn”, Giám đốc EEA - Jacqueline McGlade - cho AFP biết.

“Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia châu u, hàm lượng các chất gây ô nhiễm trong không khí vẫn còn cao hơn so với mức cho phép để bảo vệ sức khỏe người dân châu u. Các nghiên cứu cho thấy ô nhiễm không khí khiến con người sống ở thành thị giảm tuổi thọ đi 2 năm”, bà Jacqueline McGlade nói.

Phúc Duy

>> Đào đường làm tăng ô nhiễm không khí
>> Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến tinh trùng
>> Bệnh vì ô nhiễm không khí... trong nhà!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.