Đá núi Ba Hòn rơi gây nguy hiểm cho người dân

25/09/2012 03:35 GMT+7

Đêm 23 rạng sáng 24.9, một số tảng đá khá to trên núi Ba Hòn ở khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, H.Kiên Lương (Kiên Giang) sạt lở, rơi xuống làm hư hại nhà 2 hộ dân Nguyễn Văn Cư và Phạm Thị Út ngụ dưới chân núi.

Rất may lúc đó không có ai ở nhà. Vào đêm 5.7, núi này xảy ra sạt lở 8 tảng đá lớn, làm hư hại 5 căn nhà dân, cũng không gây thiệt hại về người. Trước đó, vào năm 2000, tại đây đã xảy ra một vụ đá rơi làm một người bị thương nặng; năm 2003, đá rơi làm 2 người thiệt mạng.

Hiện dưới chân núi Ba Hòn có khoảng 200 hộ, với gần 1.000 người đang sinh sống, trong đó có 31 hộ nằm trong vùng nguy hiểm. UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo H.Kiên Lương và các sở, ngành liên quan tiến hành di dời khẩn cấp những hộ sống trong khu vực không an toàn đến nơi ở mới.

Minh Khoa

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.