Sẽ kỷ luật cán bộ đi cà phê trong giờ hành chính

24/09/2012 19:48 GMT+7

(TNO) Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khẳng định: “Ngay sau đợt kiểm điểm này, Tỉnh ủy sẽ ra chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, công chức la cà quán cà phê, quán ăn hay ra chợ trong giờ hành chính. Nếu vi phạm lần thứ nhất phải kiểm điểm, vi phạm lần thứ hai phải bị kỷ luật”.

(TNO) Chiều 24.9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Văn Tí đã có buổi nói chuyện với 130 cán bộ là bí thư các huyện, thành phố, thị xã; bí thư Chi ủy các chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh; Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh về nội dung kiểm điểm cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4.

Theo ông Huỳnh Văn Tí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có 9 ngày kiểm điểm từng cá nhân và đã gửi kết quả lên T.Ư cũng như Bộ Chính trị xem xét và quyết định.

“Nếu được Bộ Chính trị thống nhất, Tỉnh ủy sẽ công khai từng nội dung đến cán bộ đảng viên”, ông Tí cho biết.

Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khẳng định: “Ngay sau đợt kiểm điểm này, Tỉnh ủy sẽ ra chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, công chức la cà quán cà phê, quán ăn hay ra chợ trong giờ hành chính. Nếu vi phạm lần thứ nhất phải kiểm điểm, vi phạm lần thứ hai phải bị kỷ luật”.

Quế Hà

>> Gắn Nghị quyết T.Ư 4 vào hoạt động Đoàn
>> T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4
>> Kỳ họp thứ 14 Ủy ban Kiểm tra T.Ư
>> Đưa nghị quyết T.Ư 6 vào thực tiễn
>> Quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XI cho chức sắc tôn giáo
>> Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.