Mỹ từ chối cấp thị thực cho 20 quan chức Iran

24/09/2012 15:25 GMT+7

(TNO) Hãng tin RIA Novosti ngày 24.9 đưa tin Mỹ đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho các quan chức Iran, bao gồm hai bộ trưởng, dự định sẽ tham dự kỳ họp của Đại hội đồng LHQ ở New York trong tuần này.

(TNO) Hãng tin RIA Novosti ngày 24.9 đưa tin Mỹ đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho các quan chức Iran, có cả hai bộ trưởng, dự định sẽ tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York trong tuần này.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã không cấp thị thực cho 20 quan chức trong danh sách 160 đại biểu của đoàn Iran.

Nhiều quan chức Iran bị "cấm đi lại" theo các biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Tên tuổi của hai bộ trưởng bị từ chối cấp thị thực tham dự kỳ họp ở New York không được tiết lộ, nhưng Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad sẽ được tháp tùng bởi Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi và Chánh văn phòng Esfandiar Rahim Mashaie.

Ông Ahmadinejad dự kiến sẽ đọc bài phát biểu cuối cùng tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 26.9. Kể từ khi lên cầm quyền tại Iran, ông đã tham dự tất cả các kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Hơn 150 sĩ quan an ninh sẽ bảo đảm an toàn cho Tổng thống Iran trong thời gian lưu lại New York.

Iran đang phải gánh chịu nhiều biện pháp trừng phạt được phương Tây hậu thuẫn, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ của EU vốn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7.

Mỹ, Israel và một số nước Tây u nghi ngờ Iran đang điều hành một chương trình vũ khí hạt nhân dưới bình phong là một dự án hạt nhân dân sự.

Iran đã phủ nhận cáo buộc này và khẳng định những kế hoạch hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Trùng Quang

>> Iran tố Siemens phá hoại chương trình hạt nhân
>> Hải quân Iran muốn mở rộng hiện diện tới Nam Cực
>> Iraq tăng cường "lục soát" máy bay Iran hướng đến Syria
>> Iran bị tố tuồn vũ khí cho Syria
>> 117 máy bay Iran tuồn vũ khí cho Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.