CPI tháng 9 tăng 2,02%

24/09/2012 10:04 GMT+7

(TNO) Tổng cục Thống kê sáng nay (24.9) cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9.2012 đã tăng khá mạnh so với tháng 8, với mức tăng 2,02%.

>> Giữ lạm phát cả năm ở mức 7 - 8%
>> Kiềm chế lạm phát dưới 10%
>> Kiểm soát lạm phát bằng cách nào?
>> Kiềm chế lạm phát ở mức một con số
>> Chính phủ “bắt bệnh” lạm phát
>> Lạm phát giảm nhưng tiềm ẩn nguy cơ suy thoái

Mức tăng đột biến, cao nhất kể từ đầu năm được hỗ trợ bởi đà tăng giá thuốc và dịch vụ y tế lên tới 17,02%, riêng dịch vụ y tế hơn 23%. Bên cạnh đó, giá xăng tăng kéo nhóm hàng giao thông tăng 3,83% và sự hồi phục nhẹ của thị trường bất động sản, khiến nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2,18%.

Như vậy, so với mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 7% trong năm nay, tính tới hết tháng 9 so với tháng 12.2011, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 5,13%. Mục tiêu này được dự báo còn nhiều khó khăn khi 3 tháng còn lại của năm luôn là thời điểm giá tiêu dùng tăng mạnh do nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tiêu dùng cá nhân dịp lễ, tết.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, giá vàng tăng 5,25% và giá USD tăng 0,06% so với tháng trước. 

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.