Xóa bỏ ký ức đáng sợ

23/09/2012 10:58 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Uppsala (Thụy Điển) phát triển một kỹ thuật mới có khả năng xóa bỏ ký ức gây sợ hãi mới được hình thành.

Nhóm chuyên gia ĐH Uppsala cho biết khi não bộ tiếp nhận một thông tin, ký ức được hình thành qua quá trình “củng cố”, dựa trên sự hình thành các protein.

Các chuyên gia đã sử dụng biện pháp sốc điện nhẹ để can thiệp vào quá trình “củng cố” này và phát hiện đối tượng thử nghiệm không còn cảm giác sợ hãi với một thông tin nhất định, ví dụ như một bức ảnh đáng sợ.

Chuyên gia Thomas Ågren thuộc ĐH Uppsala khẳng định kỹ thuật này có thể dẫn tới các biện pháp trị liệu cho những bệnh nhân mắc các chứng ám ảnh, hoảng loạn, rối loạn stress sau sang chấn...

Theo Anh Thư / Tuổi Trẻ

>> “Đuổi” stress ra khỏi nhà
>> Giải stress bằng… “quà tặng thiên nhiên”
>> Giảm stress hiệu quả
>> Stress ảnh hưởng đến sự phát triển của não trẻ
>> Ăn sáng giúp giảm stress

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.