Trái hồng được mùa nhưng mất giá

24/09/2012 03:05 GMT+7

Lâm Đồng đang rộ mùa thu hoạch quả hồng, nhưng nhiều vườn hồng chín đỏ vẫn không có người mua.

Lúc cao điểm, Lâm Đồng có đến 2.500 ha hồng, nay giảm còn khoảng 2.000 ha. Hồng được trồng ở các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng và TP.Đà Lạt.

Đầu vụ (tháng 8) hồng có giá 10.000 đồng/ký, nay rộ mùa chỉ còn 1.000 - 3.000 đồng/ký. Theo chủ vựa Minh Hương (TT.D’ran, H.Đơn Dương), “Cách đây 7, 8 năm vào mùa thu hoạch hồng, các thương lái từ Hà Nội và miền Trung vào “cắm chốt” nhờ các vựa thu mua hồng rất nhộn nhịp, họ đóng thùng thuê xe chở ra Bắc tiêu thụ, nhưng mấy năm gần đây không còn cảnh đó nữa”. Hiện nay, mỗi ngày ở Đơn Dương có cả chục xe tải chở cả trăm tấn hồng đi TP.HCM và các tỉnh tiêu thụ nhưng nhà vườn vẫn bị “ối” hàng.

 Thu hoạch hồng
Thu hoạch hồng - Ảnh: Lâm Viên

Trái hồng được xem là đặc sản của Đà Lạt và Lâm Đồng, nhưng việc nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ trái hồng chưa được chú trọng, ngoại trừ sản phẩm hồng khô. Để giữ vườn hồng, chính quyền cần giúp người dân tìm đầu ra cho trái hồng.

Lâm Viên

>> Vẫn lo được mùa mất giá
>> Lại được mùa, mất giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.