Mỹ tăng hợp tác quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương

22/09/2012 03:10 GMT+7

Báo Financial Times hôm qua loan tin giới chức quốc phòng Mỹ và Myanmar đã trao đổi kín về triển vọng thực hiện những chương trình huấn luyện và trao đổi song phương.

Ban đầu, hai bên chủ yếu bàn thảo về đề xuất huấn luyện phi quân sự và các cuộc thăm viếng cấp chỉ huy. Financial Times còn dẫn nguồn thạo tin nói Myanmar yêu cầu hưởng quy chế quan sát viên tại các cuộc tập trận của Mỹ trong khu vực. Các bên liên quan chưa chính thức lên tiếng về chuyện này.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang lên kế hoạch bán 8 máy bay trực thăng AH-64/D Apache cho Indonesia. AP ngày 21.9 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết thương vụ này sẽ củng cố quan hệ song phương và tăng cường nỗ lực duy trì an ninh ở Đông Nam Á.

Cùng ngày, phát biểu tại New Zealand, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết hai bên đang xúc tiến để tàu hải quân New Zealand đến thăm Mỹ cũng như tăng cường các cuộc trao đổi quốc phòng.

Trùng Quang

>> Nga sắp nối lại hợp tác quân sự với Libya
>> Mở rộng hợp tác quân sự ngoài ASEAN
>> VN - Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.