"Hiệp sĩ" bắt quả tang hai tên trộm xe máy

22/09/2012 21:14 GMT+7

(TNO) Chiều 22.9, nhóm “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến đang tuần tra trên đường thì phát hiện hai thanh niên đi cùng trên một chiếc xe máy có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Khi đến trước nhà số 125 Hoàng Văn Thụ (P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), hai thanh niên phát hiện một chiếc xe máy dựng trước cửa nhà có dấu hiệu sơ hở nên tiếp cận và sau đó tên ngồi sau nhanh chóng dùng đoản phá ổ khóa của chiếc xe này.

Ngay lập tức, nhóm "hiệp sĩ" ập tới.

Tuy nhiên, một trong hai thanh niên nói trên liền rút dao bấm mang theo trong người tấn công lại nhóm "hiệp sĩ".

Sau một lúc giằng co, nhóm "hiệp sĩ" Minh Tiến đã khống chế được hai tên cướp cùng tang vật là chiếc xe Honda Wave mà hai tên này định trộm, dao bấm, đoản phá khóa, sau đó giao cả hai cho công an xử lý.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên khai nhận tên Đỗ Tiến Đạt (34 tuổi, quê Hà Nội) và Cao Văn Quyền (27 tuổi, quê Nghệ An).

Đạt là người ra trực tiếp dùng đoản phá khóa xe. 

Tin, ảnh: Minh Anh

>> Giúp hiệp sĩ đường phố mua nhà
>> Ma túy dạo gặp "hiệp sĩ
>> Hiệp sĩ Bình Dương bắt 2 người lừa đảo
>> Vinh danh hiệp sĩ giao thông
>> Chuyện về hiệp sĩ giao thông ngoài 70 tuổi
>> Hiệp sĩ Thập tự chinh không ngại xài tiền của dân "ngoại đạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.