Cuba mất 1.660 tỉ USD do cấm vận

22/09/2012 03:05 GMT+7

Cuba đã thiệt hại 1.660 tỉ USD do chính sách bao vây kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với nước này trong hơn nửa thế kỷ qua.

Theo hãng thông tấn Prensa Latina, Ngoại trưởng Bruno Rodriguez Parrilla đưa ra thông tin trên trong một báo cáo gửi đến phái đoàn đại diện thường trực của Cuba tại LHQ.

Báo cáo cho biết chính sách bao vây của Mỹ là nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng kinh tế và tài chính của Cuba và là chướng ngại cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước này.

Tân Hoa xã dẫn lời Ngoại trưởng Parrilla khẳng định đây là một “chính sách thất bại” và kêu gọi Tổng thống Barack Obama nắm lấy cơ hội lịch sử để thay đổi đường hướng của Washington với Cuba nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Cuba soạn thảo báo cáo nói trên nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở New York bắt đầu từ tuần tới.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.