Vận động sau mổ

22/09/2012 03:15 GMT+7

Tôi 29 tuổi, vừa mổ thai ngoài tử cung, cắt ống dẫn trứng bên trái, mổ đã được 3 tuần. Nay tôi đi làm lại thì thấy đau lưng và thốn vùng bụng bên trái (cùng bên cắt ống dẫn trứng). Vợ chồng tôi cũng mới quan hệ lại, nhưng tôi bị đau lưng như thế không biết có vấn đề gì không? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp. (lienngth@...)

Tôi 29 tuổi, vừa mổ thai ngoài tử cung, cắt ống dẫn trứng bên trái, mổ đã được 3 tuần. Nay tôi đi làm lại thì thấy đau lưng và thốn vùng bụng bên trái (cùng bên cắt ống dẫn trứng). Vợ chồng tôi cũng mới quan hệ lại, nhưng tôi bị đau lưng như thế không biết có vấn đề gì không? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp. (lienngth@...)

Sau mổ thai ngoài tử cung (mổ hở hoặc mổ nôi soi), cần ngừa thai trong khoảng 2-3 tháng, vừa để phục hồi sức khỏe, vừa để tổn thương ở vòi trứng lành tốt. Do đó, nếu có quan hệ vợ chồng, cần có biện pháp tránh thai hiệu quả. Nếu dùng được bao cao su là tốt nhất vì ngăn ngừa được các bệnh lây qua quan hệ tình dục, tránh được việc lây nhiễm trong khi bạn còn tổn thương trong đường sinh dục đang lành lại sau cuộc mổ.

Việc ngồi nhiều hay đi lại nhiều, thì 2 tuần sau mổ nếu bạn đã khỏe lại vẫn có thể thực hiện được; nhất là nếu mổ nội soi, hầu như không có vết mổ tại thành bụng, không sợ việc ngồi hay đi lại làm kém vững chắc vết mổ thành bụng. Tình trạng mà bạn mô tả không có gì đáng ngại, nếu có điều kiện tăng cường nghỉ ngơi là đủ.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.