Phạt tù nhóm đánh bạc có người Trung Quốc

21/09/2012 03:15 GMT+7

Sáng 20.9, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc và tuyên phạt 3 tháng tù giam đối với các bị cáo Luo Zhi Yong (A Lộ, 47 tuổi) và Liang Tuan De (A Tuệ, 48 tuổi, đều quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi, trú tại P.Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Riêng bị cáo Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi, ở P.Mũi Né) bị phạt 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Sáng 20.9, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc và tuyên phạt 3 tháng tù giam đối với các bị cáo Luo Zhi Yong (A Lộ, 47 tuổi) và Liang Tuan De (A Tuệ, 48 tuổi, đều quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi, trú tại P.Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi, ở P.Mũi Né) bị phạt 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 12.7, A Tuệ, A Lộ đến khu chế biến cá cơm của ông Phan Văn Hiền (trú P.Mũi Né) hỏi mua cá cơm. Sau đó, A Lộ, A Tuệ, Hiền và Trần Văn Tiến chơi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi bài phỏm. Được một lúc, Hiền và Tiến có công việc nên nghỉ để Hùng, Toàn vào chơi thay. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Công an TP.Phan Thiết ập vào bắt quả tang hành vi đánh bạc, thu giữ tang vật 9.550.000 đồng.   

Q.H

>> Tổ chức đánh bạc giữa đường
>> Đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia
>> Chém vợ dã man vì bị ngăn cản đánh bạc  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.