Đạp bạn nhậu rớt sông chết đuối

21/09/2012 12:00 GMT+7

(TNO) Nhậu say, nảy sinh mâu thuẫn, nhóm bạn lao vào đánh nhau khiến một người tử vong vì té xuống nước mà không biết bơi.

Rạng sáng 21.9, Trần Hải Long (22 tuổi), Phạm Văn Thắng (23 tuổi), Nguyễn Văn Luyện (33 tuổi), cùng trú xã Cam Nghĩa và Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi, trú xã Cam Chính, H.Cam Lộ, Quảng Trị) ngồi nhậu trên cầu đập Hạ (thuộc thôn Cam Lộ Phường, xã Cam Nghĩa).

Giữa cuộc nhậu, cho rằng Nguyễn Văn Thắng chọc ghẹo chị gái mình nên Long đã nhảy vào gây sự. Thấy vậy, Luyện đứng ra can ngăn nhưng bị Long dùng chân đạp rơi xuống nước.

Tiếp đó, Long tiếp tục đánh nhau với Nguyễn Văn Thắng. Sau khi "quần nhau” xong xuôi, cả nhóm mới phát hiện Luyện đã chết đuối ở dưới chân cầu do không biết bơi.

Vụ việc đang được Công an H.Cam Lộ điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Đau đớn tiễn đưa 8 nữ sinh chết đuối
>> Vụ 8 học sinh chết đuối: Lời kể của nữ sinh thoát chết và người vớt xác
>> Xe máy lao xuống suối, 2 học sinh chết đuối
>> Hai học sinh chết đuối trên sông Sài Gòn
>> Tắm biển, 2 học sinh chết đuối và mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.