APFIC kêu gọi giải quyết tranh chấp biển Đông một cách hòa bình

21/09/2012 03:15 GMT+7

Ngày 20.9, tại Đà Nẵng, Ủy ban Nghề cá châu Á - Thái Bình Dương (APFIC) khai mạc kỳ họp lần thứ 32. Các đại biểu đến từ 21 nước thành viên APFIC thảo luận các biện pháp, tiêu chuẩn đánh giá nguồn lợi thủy sản thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu, thiên tai, biến động tăng giá đầu vào cũng như các vấn đề nhằm cải thiện sinh kế cho ngư dân; ngăn chặn đánh bắt trái phép...

Trao đổi với báo chí về những ảnh hưởng của nghề cá, trong đó có căng thẳng ở biển Đông, ông Siman Funge Smith, Tổng thư ký APFIC, nói: "Chúng tôi rất quan ngại về những tranh chấp lãnh thổ, cũng như lãnh hải hiện nay trong khu vực biển Đông giữa nhiều quốc gia. Chúng tôi tin tưởng rằng những tranh chấp này sẽ được giải quyết một cách hòa bình, ổn thỏa giữa các bên, không làm xấu đi tình hình, có thể bằng con đường ngoại giao song phương hoặc đa phương…".

Theo báo cáo của APFIC, năm 2010 sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy hải sản ở châu Á - Thái Bình Dương đạt giá trị 101,5 tỉ USD.

Hữu Trà

>> Siêu chiến hạm Nhật có thể tuần tra biển Đông
>> Hội nghị quốc tế về biển Đông tại Malaysia
>> Biển Đông là vấn đề đại sự trong quan hệ Việt - Trung
>> Bà Clinton đến Indonesia bàn về biển Đông
>> Trung Quốc cấp tập thâu tóm biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.