"Học" cải lương tại bảo tàng

20/09/2012 09:11 GMT+7

Sáng 19-9, tại Bảo tàng TP.HCM (65 Lý Tự Trọng, Q.1), nhạc sĩ - thạc sĩ Huỳnh Khải, trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện TP.HCM, đã có cuộc nói chuyện chuyên đề "Sân khấu cải lương" với các sinh viên thuộc Trường ÐH Sân khấu - điện ảnh TP.HCM, ÐH Văn hóa, ÐH Mở, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM...

Sáng 19-9, tại Bảo tàng TP.HCM (65 Lý Tự Trọng, Q.1), nhạc sĩ - thạc sĩ Huỳnh Khải, trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện TP.HCM, đã có cuộc nói chuyện chuyên đề "Sân khấu cải lương" với các sinh viên thuộc Trường ÐH Sân khấu - điện ảnh TP.HCM, ÐH Văn hóa, ÐH Mở, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM...

Con đường hình thành sân khấu cải lương đã được ông Huỳnh Khải trình bày một cách dung dị và dễ tiếp cận. Ông nhấn mạnh rất mong sự phản hồi của người trẻ về loại hình này, xem họ muốn gì, nghĩ gì để những người có tâm huyết cùng tìm ra cách hữu hiệu vực dậy sân khấu cải lương trong thời buổi khó khăn hiện nay.

Ðể minh họa cho cuộc nói chuyện, các nghệ sĩ của CLB đờn ca tài tử Hương Việt đã biểu diễn các tiết mục Bùi Kiệm thi rớt, Tiếng trống Mê Linh, Tô Ánh Nguyệt, Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga...

Bà Thu Huyền - giám đốc Bảo tàng TP.HCM - cho biết cách đây vài tháng bảo tàng cũng đã tổ chức cho các bạn trẻ một buổi nói chuyện về nghệ thuật hát bội.

Tại bảo tàng có trưng bày các hiện vật liên quan đến loại hình sân khấu hát bội và cải lương, vừa kết hợp trưng bày vừa có những buổi nói chuyện chuyên đề thì công chúng sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Theo Linh Đoan / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.