Hé lộ mới về Bạc Hy Lai

20/09/2012 03:35 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 19.9 đăng biên bản phiên tòa xử cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân một ngày trước đó. Việc ông Vương chạy vào Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 2 mở đầu vụ bê bối lớn ở Trung Quốc khiến Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai mất chức và vợ ông Bạc là Cốc Khai Lai bị xét xử về tội sát hại doanh nhân Anh Neil Heywood.

Theo biên bản, ông Vương khai từng báo cho “người đứng đầu Đảng ủy Trùng Khánh” rằng bà Cốc có thể là hung thủ giết ông Heywood. Tuy nhiên, Vương đã bị “chửi bới và hành hung nghiêm trọng”. Người đứng đầu Đảng ủy Trùng Khánh khi đó chính là Bạc Hy Lai và Reuters dẫn lời giới quan sát nhận định việc ông bị ám chỉ trong phiên tòa mở ra khả năng cựu bí thư này đối mặt với một cáo buộc hình sự, có thể là tội che đậy cho vợ.

Tòa cũng thông báo sẽ đưa ra mức án cho Vương Lập Quân trong thời gian tới.

Trọng Kha

>> Kết thúc xét xử Vương Lập Quân
>> Kết thúc phiên xử kín Vương Lập Quân
>> Vương Lập Quân hầu tòa ngày 18.9
>> Trung Quốc mở phiên tòa xử Vương Lập Quân vào tuần tới
>> Ông Vương Lập Quân bị xử tội đào tẩu
>> Sau Cốc Khai Lai tới lượt Vương Lập Quân ra tòa
>> Vương Lập Quân từ nhiệm đại biểu quốc hội Trung Quốc
>> Tường thuật khác về Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân
>> Vương Lập Quân sắp bị xử tội phản quốc ?
>> Bạc Hy Lai “lên kịch bản giết Vương Lập Quân”
>> Vương Lập Quân người hùng thành “phản đồ”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.