Dưới 35 tuổi, dùng giường tắm nắng dễ bị ung thư

20/09/2012 10:38 GMT+7

(TNO) Những ai dưới 35 tuổi thường xuyên dùng giường tắm nắng có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ bị ung thư da.

Các nhà khoa học châu u phát hiện rằng người trẻ tuổi dễ bị tổn hại tế bào, từ đó dần dần có thể gây ra khối u tăng trưởng. Nguy cơ khối u trở thành ung thư tăng lên tới 87% .

Đối với những ai trên 35 tuổi thường dùng giường tắm nắng có ít nhất 20% nguy cơ bị ung thư.

Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu phòng ngừa bệnh quốc tế và Viện Nghiên cứu ung thư châu u rút ra kết luận trên sau khi khảo sát hơn 12.000 bệnh nhân ung thư da từ năm 1981-2012.

Tờ Telegraph (Anh) dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu Mathieu Boniol - Giám đốc Viện Nghiên cứu phòng ngừa bệnh quốc tế tại Pháp - cho biết, ung thư da có thể ngừa được bằng cách tránh dùng thiết bị tắm nắng, thay vào đó, mọi người có thể bổ sung vitamin D bằng cách tắm nắng mỗi sáng sớm, từ 10-15 phút.

Huỳnh Thiềm

>> Ca ung thư da giống người ở cá
>> Giảm rủi ro ung thư da nhờ uống cà phê
>> Nội soi: cần thiết trong phát hiện sớm ung thư dạ dày và đại tràng
>> Nguy cơ ung thư da do hút thuốc
>> Đàn ông lớn tuổi dễ bị ung thư da

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.