Phim chống Hồi giáo gây sóng gió

19/09/2012 03:15 GMT+7

Chiều 18.9, dù trời mưa khá to nhưng 300 người Hồi giáo vẫn biểu tình rầm rộ trước Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok.

Người biểu tình kêu to các khẩu hiệu phản đối và đòi Mỹ xin lỗi về bộ phim phỉ báng đạo Hồi vốn đang gây phẫn nộ ở nhiều nơi.

Cảnh sát Thái Lan huy động lực lượng chống bạo động để bảo đảm an ninh cho Đại sứ quán Mỹ. Tuy nhiên, cuộc biểu tình khá ôn hòa và không xảy ra sự cố nào.

Cùng ngày, ít nhất 12 người chết trong vụ đánh bom tự sát tại thủ đô Kabul của Afghanistan, theo AFP. Nhóm Hồi giáo cực đoan Hezb-e-Islami Gulbuddin đã nhận trách nhiệm và tuyên bố đây là hành động trả thù vì bộ phim.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình phản đối tại Pakistan cũng như khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát trở nên bạo lực, khiến cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng để trấn áp.

Al-Qaeda thì liên tục thúc giục người Hồi giáo tăng cường chống Mỹ và dọa sẽ tấn công ở Algeria, Tunisia, Ma Rốc và Mauritania.

T.M - Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.