Ông Tập Cận Bình gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

19/09/2012 12:20 GMT+7

(TNO) Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vào hôm nay, 19.9, trong cuộc gặp gỡ quan trọng đầu tiên sau hai tuần vắng mặt trước công chúng.

Theo AFP, ông Tập đã bắt tay với người đứng đầu Lầu Năm Góc trong cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Ông Tập Cận Bình gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (trái) và Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: AFP

Đây là cuộc gặp đầu tiên với một quan chức nước ngoài của ông Tập kể từ khi ông tái xuất hiện vào cuối tuần trước sau hai tuần vắng mặt. Hãng AFP cho biết ông Tập trông thoải mái và khỏe mạnh.

Trước đó, sự "biến mất" bí ẩn của ông Tập đã làm dấy lên nhiều tin đồn về tình trạng sức khỏe của ông này.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập đã nhắc lại chuyến thăm Mỹ của ông vào tháng 2 và nói rằng chuyến thăm Trung Quốc của ông Panetta sẽ giúp thúc đẩy quan hệ giữa quân đội hai nước cũng như hai quốc gia.

Ông Panetta đến Bắc Kinh vào tối 17.9 trong chuyến công du Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Vào hôm 18.9, ông Panetta đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt cùng các lãnh đạo cao cấp khác của nước này.

Sơn Duân

>> 11 tàu công vụ Trung Quốc đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Mỹ-Trung Quốc tập trận chống hải tặc
>> Ông Tập Cận Bình tái xuất
>> Ông Tập Cận Bình tiếp tục hủy hội đàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.