Kết thúc xét xử Vương Lập Quân

19/09/2012 03:10 GMT+7

Tòa án Thành Đô, Trung Quốc ngày 18.9 thông báo kết thúc xét xử cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân nhưng chưa đưa ra mức án, theo Tân Hoa xã.

Việc ông Vương chạy vào Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 2 đã mở đầu vụ bê bối lớn khiến Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai mất chức và vợ ông Bạc là Cốc Khai Lai bị xét xử về tội giết doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Tân Hoa xã dẫn thông báo của tòa cho hay ông Vương không phản đối các cáo buộc đào tẩu, lạm quyền và nhận hối lộ. Phát ngôn viên của tòa cũng nhiều lần nhấn mạnh bị cáo đã khai báo thành khẩn và hợp tác trong việc điều tra, xét xử bà Cốc. Giới quan sát nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Vương Lập Quân có thể sẽ được khoan hồng và thoát án tử hình hay tù chung thân.

AFP cũng dẫn lời một số chuyên gia cho rằng việc ông Bạc không hề được nhắc tới trong các cuộc xét xử cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn chưa thống nhất sẽ xử lý cựu bí thư này như thế nào.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.