Cháy nhà máy khí đốt ở Mexico, 26 người chết

19/09/2012 13:19 GMT+7

(TNO) Một đám cháy đã bùng phát dữ dội tại một nhà máy khí đốt ở Mexico, nằm sát biên giới với Mỹ hôm 18.9, làm ít nhất 26 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Hãng tin AFP dẫn hình ảnh truyền hình địa phương cho thấy ngọn lửa bốc cao cùng những đám khói cuồn cuộn bao phủ nhà máy ở gần Reynosa, thành phố thuộc bang đông bắc Tamaulipas, đối diện với thị trấn McAllen thuộc bang Texas của Mỹ.


Nhà máy khí đốt của Pemex ở bang Tamaulipas, nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: AFP

"Số công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Tamaulipas tăng lên 26 người", công ty năng lượng nhà nước Pemex cho biết trên Twitter, tăng hơn gấp đôi so với con số 10 người tử vong được đưa ra trước đó.

Cũng theo Pemex, bốn nạn nhân tử vong là công nhân của họ, số còn lại thuộc các nhà thầu.

Pemex không thông báo số người bị thương, nhưng theo một nhân viên của Hội Chữ thập đỏ thì có khoảng 40 người được đưa vào bệnh viện, một nửa trong số đó bị bỏng khá nặng.

Pemex cho biết trong một tuyên bố rằng ngọn lửa bùng phát lúc 10 giờ 45 phút sáng 18.9 (tức 22 giờ 45 phút cùng ngày theo giờ VN). Ngay sau đó, các công nhân đã khóa van còn nhân viên cứu hỏa mất hai giờ để khống chế ngọn lửa.

Tiến Dũng

>> Ấn Độ bắt 11 người liên quan vụ cháy nhà máy pháo hoa
>> Vụ cháy Nhà máy lọc dầu Venezuela lan rộng
>> Singapore: Cháy nhà máy lọc dầu ExxonMobil
>> Cháy nhà máy gỗ, chìm tàu đánh cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.