Bị chồng và con đánh nhập viện

19/09/2012 19:25 GMT+7

(TNO) Khi con trai đang đánh đập mẹ, chồng bà Lê Thị Liên (53 tuổi, ở số nhà 361 Trương Định, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) là ông Nguyễn Đình Tiến (56 tuổi, ở cùng địa chỉ trên), thay vì lao vào can ngăn, lại hùa theo và xông vào đánh đập vợ mình hết sức dã man.

(TNO) Chiều 19.9, Công an Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội, cho biết đang điều tra làm rõ vụ bà Lê Thị Liên (53 tuổi, ở số nhà 361 Trương Định, Q.Hoàng Mai) bị người thân đánh phải nhập viện.

Theo cơ quan công an, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18.9, sau khi bị mẹ đẻ (là bà Liên) nhiếc mắng, Nguyễn Tú Khôi (27 tuổi) đã nổi đóa kêu bà Liên lên tầng 2 để nói chuyện.

Gọi mãi mà không thấy mẹ lên, Khôi chạy xuống kéo bà Liên lên phòng và khóa cửa lại sau đó đấm, đá vào mặt, vào người bà Liên.

Khi biết sự việc trên, chồng bà Liên là ông Nguyễn Đình Tiến (56 tuổi, ở cùng địa chỉ trên), thay vì lao vào can ngăn, lại hùa theo và cùng xông vào đánh đập vợ mình hết sức tàn nhẫn.


Phần cổ của bà Liên phải cố định - Ảnh: Hà An

Từ tiếng kêu cứu vọng ra ở tầng 2, hàng xóm sang can ngăn nên thừa cơ hội bà Liên đã thoát được ra ngoài và chạy xuống gọi công an phường sở tại (Công an P.Thanh Nhàn) đến giải cứu.

Ngay sau đó bà Liên được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Hiện chưa có kết quả chấn thương, nhưng bà Liên đang phải nằm trên giường và phần cổ được cố định, không thể cử động.


Bà Liên được người thân chăm sóc trong bệnh viện - Ảnh: Hà An

Theo lời bà Liên, từ đầu năm 2004, gia đình bà đã có mâu thuẫn nội bộ. Tới tháng 4.2004, bà Liên và chồng sống ly thân cho tới nay. Trong suốt khoảng thời gian này, ông Tiến cùng con trai liên tục đánh đập, hành hạ bà Liên.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường đã tạm giữ ông Nguyễn Đình Tiến và Nguyễn Tú Khôi để phục vụ công tác điều tra.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.