Ấn Độ tăng quân ở biên giới

19/09/2012 03:20 GMT+7

Theo hãng tin PTI ngày 18.9, Ấn Độ đang tăng cường quân lực tại khu vực phía bắc và đông bắc giáp giới Trung Quốc.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Ấn đề nghị chính phủ cho tăng thêm 100.000 quân dọc biên giới cùng với việc thành lập Quân đoàn tấn công vùng núi và các sư đoàn thiết giáp mới bao gồm xe tăng nhập từ Nga và xe chiến đấu bộ binh ở Ladakh.

Bên cạnh đó, thêm 2 lữ đoàn thiết giáp độc lập sẽ được điều đến Uttarakhand và Ladakh. Kế hoạch tăng cường phòng thủ còn bao gồm thiết lập đường băng và bãi đáp trực thăng mới ở những khu vực xa xôi gần biên giới với Trung Quốc.

Trước đó, Ấn Độ đã triển khai tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đến Arunachal Pradesh, nơi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Nam Tây Tạng. Cũng theo PTI, New Delhi đang xúc tiến tăng cường khoảng 10.000 binh sĩ tại quần đảo Andaman và Nicobar.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.