Vệ tinh châu Âu lên quỹ đạo bằng tên lửa Nga

18/09/2012 14:37 GMT+7

(TNO) Tên lửa Soyuz-2.1a của Nga được phóng từ trung tâm không gian Baikonur (Kazakhstan), mang theo vệ tinh thời tiết mới nhất của châu u lên quỹ đạo Trái đất.

(TNO) Tên lửa Soyuz-2.1a của Nga được phóng từ trung tâm không gian Baikonur (Kazakhstan), mang theo vệ tinh thời tiết mới nhất của châu u lên quỹ đạo Trái đất.

Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos cho biết vệ tinh MetOp-B đã được phóng đi vào 20 giờ 29 phút (giờ Moscow), tức 23 giờ 29 phút giờ Việt Nam ngày 17.9, theo tin tức từ AFP.

 MetOp-B đã lên đúng quỹ đạo dự kiến
MetOp-B đã lên đúng quỹ đạo dự kiến - Ảnh: AFP

Vệ tinh đã tách khỏi bệ phóng Fregat và đạt được quỹ đạo dự kiến trong hơn 1 giờ kể từ lúc khai hỏa.

MetOp-B là vệ tinh thứ 2 trong số 3 vệ tinh thời tiết triển khai trên bầu trời vùng cực, được thiết kế và sản xuất bởi hãng Astrium.

Vệ tinh đầu tiên MetOp-A đã lên quỹ đạo vào tháng 10.2006. Cái cuối cùng trong bộ tam, MetOp-C, dự kiến sẽ được phóng vào năm 2017.

Nặng 4.100 kg, MetOp-B được thiết kế để hoạt động trên quỹ đạo trong vòng 5 năm. Mỗi vệ tinh MetOp mang theo bộ thiết bị do Mỹ cung cấp, cũng như thế hệ thiết bị mới của châu u nhằm cải thiện khả năng cảm biến từ xa.

Phi Yến

>> Nga hoãn các đợt phóng vệ tinh quân sự trong năm nay
>> Trung Quốc triển khai vệ tinh do thám ở biển Đông
>> Myanmar sắp phóng vệ tinh
>> Nga thất bại trong đợt phóng vệ tinh
>> Phóng vệ tinh của một trường ĐH lên vũ trụ
>> Định vị không cần vệ tinh
>> Tổng thống Mỹ phê chuẩn thỏa thuận bán vệ tinh cho VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.