Hai vợ chồng bị lũ cuốn trên sông Đa Nhim

18/09/2012 20:21 GMT+7

(TNO) Lúc 19 giờ 30 phút ngày 18.9, ông Ngô Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa tìm thấy thi thể của vợ chồng ông Lương Văn Hải (46 tuổi) và Đinh Thị Thu (47 tuổi), ngụ thôn Đa Thọ (Xuân Thọ) trên sông Đa Nhim.

(TNO) Lúc 19 giờ 30 phút ngày 18.9, ông Ngô Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa tìm thấy thi thể của vợ chồng ông Lương Văn Hải (46 tuổi) và Đinh Thị Thu (47 tuổi), ngụ thôn Đa Thọ (Xuân Thọ) trên sông Đa Nhim.

Vợ chồng ông Hải có rẫy cà phê bên sông Con (thượng nguồn sông Đa Nhim), thuộc H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cách nhà khoảng 15 km.

Đêm 17.9, hai vợ chồng qua rẫy hàng xóm chơi. Khoảng 19 giờ cùng ngày, trên đường băng qua sông Con về lại chòi canh rẫy, vợ chồng ông Hải chẳng may sẩy chân và bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được tin báo, ngày 18.9, xã Xuân Thọ huy động gần 200 người đi dọc sông Đa Nhim để tìm hai người xấu số, đến 14 giờ cùng ngày thì tìm thấy thi thể vợ chồng ông Hải ở hai bên bờ sông. Người dân rất vất vả mới chuyển được thi thể ông Hải băng qua rừng sâu về nhà lúc 19 giờ cùng ngày.

Cũng theo ông Dũng, do nước lũ sông Đa Nhim dâng cao nên chưa thể đưa thi thể bà Thu qua bên này bờ, hàng chục người đang tìm cách đưa bà Thu về nhà trong đêm nay.

Vợ chồng ông Hải có 4 người con đều đang tuổi đi học, gia đình thuộc diện khó khăn. 

Lâm Viên

>> Chủ thuyền bị lũ cuốn trôi
>> Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn
>> Bé 2 tuổi chết vì lũ cuốn
>> Vớt được thi thể 2 người bị lũ cuốn
>> Ba cha con bị lũ cuốn
>> 3 học sinh người Cơtu bị lũ cuốn
>> Hỗ trợ gia đình có hai bé bị lũ cuốn chết
>> Cứu sống một người dân bị lũ cuốn trôi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.