Nước thủy điện tràn làm một người chết

17/09/2012 03:10 GMT+7

Chiều tối 15.9, tại Nhà máy thủy điện Suối Tráng (do Công ty TNHH Văn Hồng quản lý, đóng tại xã Bắc Phong, H.Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã xảy ra sự cố khiến anh Bùi Văn Phương (39 tuổi, trú xã Bắc Phong) tử vong do nước cuốn trôi; anh Bùi Văn Đông (19 tuổi, quê xã Tây Phong) bị thương nặng.

Công nhân vận hành Nhà máy thủy điện Suối Tráng cho biết, do sự cố mất điện lưới đột ngột, tua bin chạy không tải, nước ở bể áp lực tràn xuống đường chảy xiết, đúng lúc hai người đi xe máy qua đây, đã bị nước cuốn trôi cả người và xe xuống suối. Do bị va đập vào các ghềnh đá dài hàng trăm mét nên anh Phương tử vong tại chỗ, anh Đông được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch. Cả hai anh là lao động tự do, đang làm thuê cho Công ty TNHH Văn Hồng.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.