Nhóm công nhân vệ sinh đâm chết người lãnh án

17/09/2012 12:55 GMT+7

(TNO) Sau khi xảy ra va chạm giao thông, một sinh viên bị nhóm công nhân vệ sinh hàng chục người dùng mã tấu bao vây chém đến chết.

Ngày 17.9, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đăng Quang, Võ Hoàng Tâm (cả ba cùng làm công nhân vệ sinh) mỗi bị cáo 10 năm tù về tội “giết người”, Trần Minh Phụng, Trần Quốc Trung, Phùng Quốc Phương, Nguyễn Minh Đức từ 9 tháng tù (án treo) đến 3 năm 6 tháng tù về một trong hai tội “cướp tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, đêm 23.1.2011, anh Đặng Tấn Phát (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) cùng 4 người bạn là Lê Khắc Thủy, Nguyễn Minh Đức, Phùng Quốc Phương, Vi Thị Thơm ngồi nhậu tại quán Cô 5 (đường Trần Quốc Tuấn, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Trong lúc ngồi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn nên Thơm và Phương bỏ ngang đi bộ về. Vừa ra khỏi quán một lúc thì Trần Quốc Trung chạy xe gắn máy chở Phụng, Tâm va chạm vào Phương. Tức giận, Phương chửi nhóm Trung chạy ẩu.

Ngay sau đó, nhóm Trung dừng xe lấy đá ném Phương. Phương bỏ chạy về quán Cô 5, mượn xe Thủy chở Phát ra đánh trả thù.

Tuy nhiên, khi ra đến nơi, Phương và Phát bị nhóm Trung “phục kích” tấn công bằng đá xanh nên phải vứt xe bỏ chạy về quán Cô 5, rủ những người còn lại ra đánh Trung để lấy lại xe. Sau đó, hai nhóm thanh niên xông vào nhau đánh nhau, hậu quả Phát tử vong.

Lê Nga

>> Băng chém người cướp tài sản
>> Nghi án cắt cổ chủ quán cà phê cướp tài sản
>> Bắt khẩn cấp kẻ chém thai phụ cướp tài sản
>> Triệt phá hai băng bảo kê, cướp tài sản vùng giáp ranh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.