Nhiều công ty Nhật đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc

17/09/2012 15:45 GMT+7

(TNO) Nhiều công ty lớn của Nhật Bản đã tạm thời đóng cửa nhà máy và văn phòng ở Trung Quốc theo sau làn sóng biểu tình chống Nhật bùng phát khắp nước này, Reuters đưa tin ngày 17.9.

Cuộc tranh cãi giữa Nhật và Trung Quốc liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã dẫn tới các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào những công ty Nhật như các hãng sản xuất xe hơi Toyota và Honda.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc ngày 17.9 cảnh báo, Nhật có thể phải chịu thêm một “thập niên mất mát” nếu quan hệ thương mại hai bên trở nên xấu đi.

Nhật Bản đã xem Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của nước này hồi năm ngoái, với kim ngạch buôn bán hai chiều đạt hơn 340 tỉ USD.

Các cuộc biểu tình chống Nhật đã nổ ra ở nhiều thành phố của Trung Quốc vào dịp cuối tuần qua, không chỉ nhằm vào các cơ sở ngoại giao Nhật mà còn nhắm tới nhiều cửa hàng, nhà hàng, các đại lý xe hơi của nước này…

Toyota và Honda thông báo các cuộc tấn công đốt phá đã phá hỏng nặng nề các cửa hàng của hãng tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Tập đoàn điện tử Panasonic của Nhật cho biết, một trong các nhà máy của hãng đã bị các công nhân Trung Quốc phá hoại và sẽ vẫn đóng cửa vào ngày mai 18.9.

Nhật cũng đã cảnh báo công dân của mình về các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Trung Quốc vào ngày 18.9.

Nhiều trường học của Nhật trên khắp Trung Quốc, bao gồm cả ở Bắc Kinh và Thượng Hải, đã hủy các lớp học trong tuần này.

Huỳnh Thiềm

>> Mỹ nhất trí bảo vệ Nhật tại Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc sẵn sàng đụng độ tại Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc muốn quốc tế hóa Senkaku/Điếu Ngư?
>> 6 tàu hải giám Trung Quốc đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc sẽ đánh chiếm Senkaku/Điếu Ngư ?
>> Trung Quốc cử tàu tuần tra đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật kiên quyết mua đảo ở Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết” với Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.