Lập dự án kéo điện ra đảo Nhơn Châu

17/09/2012 03:05 GMT+7

Ngày 16.9, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản đề nghị lãnh đạo TP.Quy Nhơn tiếp thu ý kiến của Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính để tổ chức lập dự án đầu tư, cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu.

Sau khi dự án hoàn chỉnh, UBND tỉnh sẽ báo cáo Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí.

Hiện Nhơn Châu có 484 hộ dân đang sử dụng điện từ nguồn máy phát diesel do UBND TP.Quy Nhơn hỗ trợ kinh phí mua dầu mỗi năm hơn 1 tỉ đồng, người dân trả tiền điện 1.000 đồng/kWh. Do kinh phí có hạn nên máy phát điện chỉ chạy từ 17 - 23 giờ mỗi ngày. Tháng 6.2012, tỉnh đã trình dự án đầu tư kéo điện lưới quốc gia từ đất liền ra Nhơn Châu, với tổng vốn đầu tư gần 70 tỉ đồng.

Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.