Gấu túi khổng lồ

18/09/2012 03:10 GMT+7

Xương hóa thạch của loài gấu túi tìm thấy tại Úc có niên đại 2,5 triệu năm với kích cỡ bằng một con voi. Người ta tin rằng đây là loài gấu túi lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Hóa thạch của loài sinh vật này được tìm thấy ở một trang trại gia súc thuộc vùng lãnh thổ tây bắc Úc. Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho nó là Shirley.

Theo báo Daily Mail, bộ xương được cho là đã mất hộp sọ, phần còn lại bao gồm xương sườn, hông, cột sống, chân sau. Nếu là sinh vật sống thì nó phải nặng cỡ 3 tấn. Người quản lý trang trại đã phát hiện những hóa thạch này hồi tháng 8.2012 và đã báo cho Bảo tàng Trung ương Úc.

Gấu túi khổng lồ 

Việc phát hiện bộ xương hóa thạch sẽ giúp giải quyết một trong những bí ẩn về việc biến mất của loài gấu túi khổng lồ này.

Tạ Xuân Quan

>> Nuôi gấu làm vật cưng
>> Gấu trúc từng lang thang tại châu u
>> Lì như gấu trắng
>> Gấu trúc hay ong?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.