Al-Qaeda xúi giục tấn công Mỹ

17/09/2012 03:30 GMT+7

Al-Qaeda vừa kêu gọi tiếp tục tấn công các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông và châu Phi, “châm thêm dầu” vào làn sóng bạo động đang lan rộng bắt nguồn từ một bộ phim nhục mạ Hồi giáo.

Theo AFP, các cuộc biểu tình phản đối Mỹ tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi và Washington đã ra lệnh rút một số nhân viên ngoại giao tại Sudan và Tunisia về nước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định chưa có kế hoạch tăng cường lực lượng tại Trung Đông.

Canada cũng quyết định tạm thời đóng cửa các đại sứ quán tại Ai Cập, Libya và Sudan vì lo ngại về an ninh. Cũng trong ngày 16.9, chính quyền Libya cho biết đã bắt giữ 50 người liên quan đến vụ tấn công, bị nghi do Al-Qaeda  đứng sau, làm chết Đại sứ Mỹ Chris Stevens hồi tuần rồi.

Trong khi đó, giới chức Ấn Độ thông báo đã ngăn chặn việc phổ biến bộ phim phỉ báng nói trên.

Minh Trung

>> Al-Qaeda kêu gọi mở các đợt tấn công mới
>> Al-Qaeda tấn công lãnh sự Mỹ để trả thù?
>> Yemen tiêu diệt phó tướng Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập
>> Al-Qaeda xác nhận cái chết của thủ lĩnh số 2
>> Mỹ giữa cơn giận của thế giới Hồi giáo
>> Tổng thống Syria xuất hiện tại một đền thờ Hồi giáo
>> Myanmar bắt 30 người tình nghi thảm sát người Hồi giáo
>> Phiến quân Hồi giáo Mali phá hủy di sản thế giới
>> Đức cấm nhóm Hồi giáo Salafist hoạt động
>> Mỹ rúng động với giáo trình kêu gọi tiêu diệt Hồi giáo
>> Người Hồi giáo Indonesia cởi mở hơn về tình dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.