“Nemo” sắp tuyệt chủng

16/09/2012 21:25 GMT+7

(TNO) Loài cá hề màu cam, với phiên bản nổi tiếng trong phim hoạt hình Finding Nemo, đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng và cần kíp được bảo vệ.

Trung tâm đa dạng sinh học, trụ sở tại bang Arizona (Mỹ), đã đề nghị chính phủ liên bang hãy cân nhắc đưa cá hề cam và 7 loài khác thuộc loài cá rô đá vốn sống nhờ vào vỉa san hô đang đối mặt với nguy cơ gia nhập sách đỏ.

Tổ chức trên cho rằng chính sự gia tăng nồng độ a xít trong nước biển đã hủy hoại san hô và những loài cá sống dựa vào nó.

“Trong khi chúng ta tiếp tục thải khí ô nhiễm gây hiệu ứng nhà kính, chúng ta sẽ còn chứng kiến thêm nhiều động vật và sinh vật tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng do thay đổi khí hậu”, báo McClatchy dẫn lời chuyên gia Shaye Wolf, giám đốc khoa học khí hậu của trung tâm trên, cho biết.

Cá hề cam được phát hiện tại Thái Bình Dương gần Úc, trong khi một số khác cư trú ở vùng biển của Mỹ.

Loài cá tuyệt đẹp này đã trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu sau bộ phim hoạt hình Finding Nemo được công chiếu vào năm 2003.

Phi Yến

>> Vườn thú của những loài sắp tuyệt chủng
>> Finding Nemo ra tòa ở Pháp
>> Khó kiếm tiền làm phim hoạt hình
>> Thuê đĩa phim hoạt hình, về mở ra phim người lớn
>> Nhân vật hoạt hình giúp trẻ ăn uống lành mạnh
>> Rango thắng lớn tại giải phim hoạt hình Annie
>> Quả cầu vàng 2012: Gay cấn ở thể loại hoạt hình
>> Disney công bố hai dự án phim hoạt hình mới
>> Phim hoạt hình “Dưới bóng cây” ra rạp
>> Bất ngờ với phim hoạt hình “Dưới bóng cây”
>> Chủ nhật được xem phim hoạt hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.