Nhiều sai phạm trong giao đất ở Đà Nẵng

15/09/2012 03:03 GMT+7

Chiều 14.9, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn TP từ khi thực hiện luật Đất đai năm 2003 đến nay.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, đến nay TP đã triển khai hơn 1.390 dự án với tổng diện tích trên 17.500 ha, hơn 95.000 hộ dân đã di dời, giải tỏa; nguồn thu từ đất trên 20.000 tỉ đồng... Tình trạng xây dựng nhà trái phép trong khu quy hoạch, trên đất nông nghiệp vẫn còn tồn tại; việc tách thửa diễn ra phức tạp gây khó khăn cho bố trí tái định cư; nhiều dự án không triển khai đã ảnh hưởng quyền lợi về nhà đất của người dân. Đặc biệt, việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất do UBND các quận, huyện thực hiện còn nhiều sai phạm, trong đó có việc giao đất cho 137 trường hợp nằm trong khu quy hoạch Khu A, D (khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ), khu quy hoạch Bệnh viện đa khoa Hòa Xuân...  UBND TP.Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiến hành thu hồi các quyết định giao đất ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã cấp đối với khu vực mà UBND quận, huyện đã giao cho dân nhưng chưa được UBND TP.Đà Nẵng xét duyệt quy hoạch sử dụng đất.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.