Hàn Quốc chế máy bay cảm tử không người lái

15/09/2012 03:10 GMT+7

Hàn Quốc đang phát triển máy bay không người lái (UAV) mang tên Devil Killer, có khả năng mang 3 kg thuốc nổ lao vào tiêu diệt chính xác mục tiêu nhờ hệ thống định vị toàn cầu.

Theo tờ Chosun Ilbo ngày 14.9, Devil Killer do Tập đoàn công nghiệp Hàng không vũ trụ Hàn Quốc phối hợp ĐH Hanyang và ĐH Konkuk chế tạo. Nhóm phát triển vừa giới thiệu bản mẫu cho thấy UAV dài 1,5 m, sải cánh 1,3 m và nặng 25 kg.

Hàn Quốc chế máy bay cảm tử không người lái
Bản mẫu chiếc Devil Killer - Ảnh: Chosun Ilbo 

Với tốc độ tối đa khoảng 350-400 km/giờ, Devil Killer còn có thể truy đuổi và tấn công tàu đệm khí cao tốc. Theo Chosun Ilbo, UAV mới sẽ hữu dụng trong việc tấn công giàn phóng tên lửa và khẩu đội pháo dọc bờ biển của CHDCND Triều Tiên cũng như ngăn chặn biệt kích miền Bắc đổ bộ lên các đảo tiền tiêu của Hàn Quốc bằng tàu đệm khí. Nếu xuất phát từ đảo Yeonpyeong, Devil Killer chỉ mất 4 phút để tới được căn cứ Kaemori của miền Bắc. Có giá khoảng 100 triệu won (90.000 USD), loại khí tài mới này sẽ tiếp tục được hoàn thiện và có thể chính thức được triển khai vào năm 2016.

Lê Loan

>> Một cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc lãnh án tù
>> Hàn Quốc tự sản xuất máy bay chiến đấu không người lái
>> Bạn có muốn cảm nhận “Phong cách Hàn Quốc”?
>> Tuyên truyền pháp luật cho công dân Hàn Quốc

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.