TP.HCM có 60 bến thủy hoạt động không phép

14/09/2012 03:45 GMT+7

Ngày 13.9, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở TN-MT phối hợp với Sở GTVT thực hiện ngay việc cắm và bàn giao cọc mốc chỉ giới xác định phạm vi hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.

Trao đổi với PV Thanh Niên cùng ngày, ông Phan Công Bằng, Trưởng phòng Quản lý giao thông đường thủy Sở GTVT, nhìn nhận: “TP.HCM hiện có khoảng 60 bến cảng đường thủy nội địa hoạt động nhưng không có giấy phép.

Mặc dù các lực lượng chức năng như Thanh tra Sở GTVT, CSGT đường thủy... kiểm tra thường xuyên, xử phạt vi phạm hành chính và thậm chí yêu cầu “đóng bến” nhưng giống như xe “dù” trên đường bộ, khi đoàn kiểm tra rút đi thì các bến này vẫn ngang nhiên hoạt động trở lại”.

Vừa qua, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các bến cảng hoạt động trái phép, gây mất an toàn giao thông đường thủy.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.