Cựu thủ tướng Ai Cập lãnh án 3 năm tù

13/09/2012 21:06 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở Ai Cập ngày 13.9 đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Ahmed Nazif 3 năm tù và buộc nộp phạt 1,5 triệu USD tiền vì bị cáo buộc làm giàu bất chính, theo hãng tin AFP.

Ông Nazif đã từ bỏ chức vụ thủ tướng hồi tháng 1.2011 vào lúc bắt đầu cuộc nổi dậy chống lại tổng thống khi đó là Hosni Mubarak. Ông bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ để kiếm lợi bất chính, theo hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập.

Tòa án Ai Cập đã đưa ra xét xử nhiều quan chức cấp cao và doanh nhân có quan hệ gần gũi với chế độ Mubarak kể từ khi ông này bị lật đổ hồi tháng 2.2011, bao gồm chính ông Mubarak và các con trai.

Ông Nazif, người có quan hệ gần gũi với giới kinh doanh và được xem là kiến trúc sư của việc tự do hóa kinh tế ở Ai Cập, hồi tháng 7.2011 đã bị buộc tội chiếm đoạt tài sản nhà nước và biển thủ công quỹ.

Trùng Quang

>> Thống chế Ai Cập Tantawi có thể phải hầu tòa
>> Tranh cãi tiếp diễn tại Iran về chuyến thăm của tổng thống Ai Cập
>> Nữ phát thanh viên “không che mặt” đầu tiên của Ai Cập
>> Ai Cập kết án 76 người tấn công đại sứ quán nước ngoài
>> Tổng thống Ai Cập sẽ thăm nhà máy điện hạt nhân Iran
>> Israel đưa hệ thống chống rốc két tới sát Ai Cập
>> Ai Cập bãi nhiệm hai đại tướng
>> Quân đội Ai Cập không kích Sinai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.