19 người chết vì ngộ độc rượu tại CH Czech

13/09/2012 10:07 GMT+7

(TNO) Ít nhất 19 người đã thiệt mạng tại Cộng hòa (CH) Czech sau khi uống rượu giả có chứa methanol. Đây được cho là vụ ngộ độc rượu tồi tệ nhất trong lịch 30 năm qua tại nước này.

Những người này đã uống rượu vodka và rum giả có chứa chất methanol độc hại tại khu vực miền đông bắc CH Czech, và ít nhất 24 người khác được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì bị ngộ độc rượu, AFP đưa tin ngày 13.9.

Một số nạn nhân cấp cứu trong bệnh viện đã bị mù và một số khác đang bị hôn mê sâu. Các quan chức y tế lo ngại số người thiệt mạng sẽ còn gia tăng.

Sau đó, chính quyền CH Czech đã tiến hành những cuộc truy quét rượu giả tại các quán bar, nhà hàng, tiệm bán rượu nhằm tìm ra nguồn gốc số rượu giả khiến những nạn nhân trên thiệt mạng.

Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm có liên can đến những cái chết kể trên, và đang tiến hành điều tra để truy tìm nguồn gốc số rượu độc này.

 Người dân Séc được khuyên không nên uống rượu bia không rõ nguồn gốc - Ảnh: AFP
Người dân Czech được khuyên không nên uống rượu bia không rõ nguồn gốc - Ảnh: AFP

Bác sĩ Igor Dvoracek tại một bệnh viện ở thành phố Ostrava cho biết, bệnh viện này sẽ tiến hành khám nghiệm pháp y 150 người chết trong những tuần gần đây để kiểm tra xem họ có phải là nạn nhân ngộ độc rượu hay không.

Thủ tướng CH Czech Petr Necas lên tiếng cảnh báo người dân không nên uống rượu bia không rõ nguồn gốc.

CH Czech là quốc gia sản xuất rượu bia nổi tiếng thế giới, đồng thời là một trong những nước tiêu thụ rượu bia lớn nhất hành tinh.

Trong năm 2011, nước này với dân số 10 triệu người đã tiêu thụ 65 triệu lít rượu bia.

Theo AFP, bọn tội phạm thường dùng chất methanol để làm rượu giả nhằm kiếm lời nhiều hơn.

Phúc Duy

>> 22 người chết vì rượu độc ở Ấn Độ
>> Vụ ngộ độc rượu: Nạn nhân thứ 3 tử vong
>> Vụ ngộ độc rượu làm 3 người tử vong: Do uống quá nhiều rượu
>> Thêm 2 người chết do ngộ độc rượu
>> Ấn Độ: 180 người chết vì ngộ độc rượu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.