Tai nạn đường sắt, 2 người chết

12/09/2012 11:44 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12.9, trên tuyến đường sắt bắc - nam đoạn qua xã Hải Thọ (H.Hải Lăng, Quảng Trị), ông Nguyễn Ngọc Phả (66 tuổi, trú xã Hải Thiện, H.Hải Lăng) điều khiển xe máy qua đường ngang dân sinh nhưng không quan sát đã bị tàu SE1 đâm phải.

Cú va chạm mạnh đã hất ông Phả và chiếc xe máy mang BKS 74F6- 0349 văng xa chừng 20 mét, ông Phả chết tại chỗ. Vụ tai nạn đã làm giao thông đường sắt gián đoạn chừng 1 giờ đồng hồ.

Trước đó, trưa 10.9, cũng trên tuyến đường sắt bắc - nam đoạn qua xã Hải Chánh (H.Hải Lăng), anh Lê Văn V. (26 tuổi, trú xã Hải Trường, H.Hải Lăng) đã tử vong do bị tàu hỏa đâm khi băng qua đường ngang dân sinh không có rào chắn.

Tai nạn đường sắt, 2 người chết
Hiện trường vụ tai nạn làm ông Phả chết tại chỗ

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Tai nạn đường sắt, 1 người chết, 4 người bị thương
>> Tai nạn đường sắt
>> Đoàn rước dâu gặp tai nạn đường sắt thảm khốc
>> Tai nạn đường sắt, một người chết
>> Tai nạn đường sắt, 2 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.