Nhiều phụ huynh vẫn thờ ơ với việc cho trẻ đội mũ bảo hiểm

12/09/2012 22:50 GMT+7

(TNO) Ngày 12.9, lực lượng CSGT Công an TP.HCM tuần tra và xử lý đối với những trường hợp trẻ em không đội mũ bảo hiểm. Tuy vậy, CSGT chưa đặt nặng việc xử phạt.

(TNO) Ngày 12.9, lực lượng CSGT Công an TP.HCM tuần tra và xử lý đối với những trường hợp trẻ em không đội mũ bảo hiểm.

Thượng tá Trần Thanh Trà, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho biết, kế hoạch được triển khai đại trà trên 24 quận, huyện. Thời gian đầu, lực lượng CSGT tập trung tuần tra, xử lý tại 5 quận trọng điểm là Q.1, 9, 12, Bình Thạnh và Bình Tân.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, trong ngày đầu tiên thực hiện việc xử phạt, vào giờ tan trường tại một số tuyến đường, phụ huynh vẫn còn thờ ơ với việc cho trẻ em đội mũ bảo hiểm.

Thượng tá Trần Thanh Trà cho biết thêm, ban đầu, lực lượng CSGT chủ yếu vận động tuyên truyền giáo dục phụ huynh cho trẻ em đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường và chưa đặt nặng vấn đề xử phạt.

Sau đó, khi có thông báo, lực lượng CSGT sẽ quyết liệt xử phạt những trường hợp trẻ em không được đội mũ bảo hiểm.


Trên đường Trương Công Định (Q.Tân Bình), nhiều học sinh vẫn đầu trần trên xe phụ huynh trong giờ tan trường


Các em vẫn chưa được phụ huynh chú trọng việc đội mũ bảo hiểm


Phụ huynh vẫn vô tư đi trên đường, mặc cho các em ngồi sau không đội mũ bảo hiểm




Không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em gần như đã là thói quen của nhiều người lớn




Nhiều phụ huynh vẫn còn để trẻ em đầu trần trên phố đông người


Phụ huynh góp phần tạo cho trẻ em thói quen thiếu ý thức khi tham gia lưu thông trên đường

 Khánh Long
(thực hiện)

>> Bắt đầu xử phạt trẻ từ 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm
>> Mũ bảo hiểm "vô hình
>> Đà Nẵng phát hiện nhiều mũ bảo hiểm dỏm
>> Đà Nẵng ngừng kiểm định mũ bảo hiểm
>> An toàn không nằm ở giá chiếc mũ bảo hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.