Làm giả thẻ công an để lừa đảo

12/09/2012 03:25 GMT+7

Ngày 11.9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Đỗ Hà Thanh (nguyên thượng sĩ thuộc Đội Tổng hợp Công an TP.Biên Hòa) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 11.9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Đỗ Hà Thanh (nguyên thượng sĩ thuộc Đội Tổng hợp Công an TP.Biên Hòa) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 27.7, Công an TP.Biên Hòa đã quyết định tước quân tịch đối với thượng sĩ Thanh để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2010 đến cuối năm 2011, Thanh đã làm giả nhiều thẻ ngành công an đem thế chấp để vay mượn nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 20.9.2011, Thanh mượn Giấy đăng ký kinh doanh và mộc dấu của Công ty TNHH Phú Hoàng Vĩnh Phát (TP.Biên Hòa) đem thế chấp cho chị Lê Thị Quyên (ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) để vay 250 triệu đồng. Thấy Thanh đưa thẻ ngành công an nên chị Quyên tin tưởng, cho vay tiền nhưng không thấy Thanh trả nợ nên tìm đến cơ quan công an tố giác. Ngoài ra, Thanh còn dùng hàng loạt thẻ ngành giả đi vay nợ, mượn nhiều xe máy đắt tiền của nhiều nạn nhân mang cầm cố... chiếm đoạt khoảng 2 tỉ đồng.

Sau khi phát hiện sai phạm, Công an TP.Biên Hòa đã điều động Thanh sang Đội Tổng hợp để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Thế nhưng, Thanh đã không đến cơ quan mà bỏ đi khỏi nơi cư trú cho đến ngày 11.9 mới đến PC45 trình diện. Bước đầu, Thanh thừa nhận do mê cá độ bóng đá và cờ bạc nên túng quẫn dẫn đến hành vi phạm tội.

Kim Cương

>> Khởi tố kẻ làm giả giấy tờ xe Camry để lừa đảo
>> Phá đường dây làm giả giấy bảo lãnh ngân hàng
>> Bắt 4 người làm giả con dấu, tài liệu
>> Làm giả sổ đỏ lừa đảo 10 tỉ đồng
>> Làm giả con dấu, nguyên CSGT cùng đồng bọn hầu tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.