Kẻ trộm xe, người tiêu thụ của gian cùng vào tù

12/09/2012 19:50 GMT+7

(TNO) Kẻ liều lĩnh trộm xe sang, người hám lợi ham mua xe giá rẻ, cả nhóm cùng dắt nhau vào tù.

TAND Q.10 (TP.HCM) ngày 12.9 tuyên phạt Hồ Tấn Đạt (22 tuổi, quê Cần Thơ) 4 năm tù, Trần Quang Hưng (50 tuổi, ngụ Q.10) 2 năm 9 tháng tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”, Hoàng Xuân Thạnh (42 tuổi, ngụ Q.11) 4 năm tù, Thái Công Toàn (28 tuổi, ngụ Q.11) 2 năm 6 tháng tù (án treo) và Phan Nguyễn Hoàng Duy Thịnh (28 tuổi, ngụ Q.1) 2 năm 3 tháng tù (án treo), cùng về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
 
Đạt là nhân viên giữ xe ở thẩm mỹ viện của ông Vương Khánh Long tại 518 Lê Hồng Phong (P.1, Q.10). Trong thời gian làm việc tại đây, biết ông Long sở hữu xe SH (BS 54N5-6655), Đạt nảy sinh ý định trộm xe đem bán lấy tiền tiêu xài.

Kẻ trộm, người tiêu thụ xe gian cùng vào tù
Đạt, Hưng, Toàn, Thịnh, Thạnh (từ trái qua) tại tòa

Để thực hiện kế hoạch này, Đạt và Hưng bàn bạc: Đạt lấy xe của ông Long, còn Hưng sẽ tìm người để tiêu thụ.

Khuya 11.12.2011, sau khi Đạt lấy được xe của ông Long, Hưng hẹn gặp Thạnh tại cây xăng ngã 6 (Lê Hồng Phong, Q.10) để mua bán.

Thạnh gọi điện cho Toàn và rủ thêm Thịnh hùn tiền mua xe với giá 23,5 triệu đồng. Sau đó Toàn và Thịnh đem xe bán lại cho một đối tượng không rõ lai lịch được 36 triệu đồng.

Sau khi bị mất tài sản, ông Long đã đến cơ quan chức năng trình báo. Lực lượng công an đã lần lượt bắt giữ Đạt và các bị cáo khác.

Tin, ảnh: Cao Minh Trực

>> Phá đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn
>> Tạm giam 3 tháng kẻ tiêu thụ xe gian
>> Phá đường dây tiêu thụ xe gian, thu giữ 30 xe máy
>> Bắt khẩn cấp 6 nghi can tiêu thụ xe gian
>> Bắt kẻ tiêu thụ xe gian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.