Catalonia đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha

12/09/2012 13:05 GMT+7

(TNO) Hơn một triệu người đã tràn xuống đường phố Barcelona (Tây Ban Nha) hôm 11.9 để biểu tình đòi tách xứ Catalonia ra khỏi Tây Ban Nha, vốn đang bị khủng hoảng kinh tế nặng nề, theo tin tức từ AFP.

Biển người tràn ngập đường phố với cờ của xứ Catalonia cùng biểu ngữ mang hàng chữ “Tự do cho Catalonia"

Cảnh sát xác nhận có 1,5 triệu người tham gia biểu tình và cuộc biểu tình diễn ra một cách ôn hòa.

Dân Catalonia rầm rộ xuống đường đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha
Hơn một triệu người xuống đường biểu tình đòi tách xứ Catalonia khỏi Tây Ban Nha - Ảnh: AFP

Nhiều người biểu tình cáo buộc chính phủ Tây Ban Nha đã lôi họ vào vòng xoáy của cơn khủng hoảng kinh tế.

“Chúng tôi đang bị cướp bóc. Tiền thuế chúng tôi đóng đang bị mất vào tay chính phủ”, Eva Garcia, 21 tuổi, sinh viên lịch sử, nói với AFP.

Catalonia đang lên tiếng yêu cầu được quyền sử dụng tiền thuế riêng.

“Nếu không có một thỏa thuận kinh tế nào được ký kết, thì Catalonia sẽ ly khai. Mục tiêu của tôi là cố gắng đạt được một thỏa thuận về lĩnh vực kinh tế với chính quyền trung ương và cũng cố đem về cho xứ Catalonia các công cụ cần thiết cho việc xây dựng một quốc gia của riêng chúng ta trong tương lai”, lãnh tụ xứ Catalonia Artur Mas phát biểu trong một cuộc họp báo.

Nền kinh tế của riêng xứ Catalonia còn lớn hơn cả Bồ Đào Nha và chiếm đến 1/5 tổng sản phẩm quốc nội của Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, kinh tế Catalonia đang suy yếu nghiêm trọng do ảnh hưởng của các chính sách thắt lưng buộc bụng mà chính phủ Tây Ban Nha đang áp dụng.

Hoàng Uy

>> Tây Ban Nha: Không ăn cũng phải đóng tiền
>> Tây Ban Nha ban hành chính sách cắt giảm hà khắc mới
>> Đức từ chối viện trợ tài chính cho Tây Ban Nha và Ý
>> Bị tố du lịch bằng tiền ngân sách, chánh án Tây Ban Nha từ chức
>> Moody's hạ ba bậc xếp hạng tín dụng của Tây Ban Nha
>> Biểu tình rầm rộ ở Tây Ban Nha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.