Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sạt lở đất ở Yên Bái

11/09/2012 03:05 GMT+7

Ngày 9.9, Thủ tướng đã ký công điện yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại địa điểm khai thác quặng chì kẽm của Công ty TNHH Thịnh Đạt thuộc thôn Trống Pá Trang, xã La Pán Tẩn, H.Mù Cang Chải, báo cáo Thủ tướng.

* 20 người chết vì mưa lũ

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định. UBND tỉnh Yên Bái cũng được giao phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm người bị nạn, cứu chữa người bị thương, mai táng người thiệt mạng và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân...

* Tính đến ngày 10.9, đợt mưa lũ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc đã làm tổng cộng 20 người chết; trên 9.800 căn nhà ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh bị sập đổ, cuốn trôi và ngập; 35.083 ha lúa, 14.726 ha rau màu, 3.083 ha nuôi trồng thủy sản của người dân 3 tỉnh nêu trên bị ngập và thiệt hại.

* Rạng sáng 10.9, tại H.Định Quán (Đồng Nai), giông lốc đã làm tốc mái 30 căn nhà ở thị trấn Định Quán; 2 dãy phòng học của Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Định Quán) bị sập hoàn toàn... Trước đó, tối 9.9, mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra ở H.Ia Grai (Gia Lai) đã làm tốc mái 3 phòng học Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, nhiều đoạn tường bị nứt, thiệt hại hơn 100 triệu đồng...

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.