Nguy cơ chiến tranh giành nguồn nước

11/09/2012 03:20 GMT+7

Là nước đông dân nhất Trung Á, Uzbekistan phải dựa vào các con sông, bắt nguồn từ Kyrgyzstan và Tajikistan để tưới tiêu, nên nhất mực chống lại kế hoạch của những nước láng giềng trong việc xây dựng đập nước ở thượng nguồn một số con sông.

Trong tuyên bố đưa ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan hôm 7.9, Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov cảnh báo: “Nguồn tài nguyên nước là một vấn đề trở nên tồi tệ đến mức có thể gây ra chiến tranh”. Ông đặc biệt gay gắt khi đề cập đến đập nước Rogun của Tajikistan, một dự án trị giá 2,2 tỉ USD đang bị đình chỉ chờ Ngân hàng Thế giới hoàn thành việc đánh giá. Theo một báo cáo của tổ chức LaTUK, chuyên nghiên cứu về Trung Á và có trụ sở tại Moscow (Nga), Uzbekistan sẽ cần thêm nước khi dân số tăng từ mức 29 triệu hiện nay lên thành 33 triệu vào năm 2025. Thế nhưng, lượng nước mà quốc gia này nhận được đã giảm gần 20% trong vài năm qua. Trong khi đó, Tajikistan và Kyrgyzstan gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện nhập khẩu nên đẩy nhanh việc phát triển thủy điện.

Trùng Quang

>> Uzbekistan cảnh báo nguy cơ "chiến tranh nước" tại Trung Á
>> Uzbekistan không cho nước ngoài đặt căn cứ
>> Con gái lớn của Tổng thống Uzbekistan phát hành album
>> Phụ nữ Uzbekistan bị triệt sản ngoài ý muốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.