Mẹ trầm cảm, con kém phát triển chiều cao

11/09/2012 20:20 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy tình trạng cảm xúc của mẹ sau khi sinh có thể ảnh hưởng chiều cao của trẻ.

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy tình trạng cảm xúc của mẹ sau khi sinh có thể ảnh hưởng chiều cao của trẻ, theo CBS.

Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, những trẻ có mẹ gặp chứng trầm cảm sau khi sinh có chiều cao thấp hơn các bạn cùng lứa tuổi có mẹ không mắc chứng bệnh này.


Sức khỏe tinh thần của mẹ ảnh hưởng đến chiều cao của con - Ảnh: Shutterstock

Tác giả nghiên cứu, Giáo sư Pamela Surkan tại Trường Y tế cộng đồng Johns Hopkins Bloomberg ở Baltimore (Mỹ) cho biết: “Nghiên cứu càng cho thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ các bà mẹ trong căn bệnh trầm cảm ở giai đoạn sau khi sinh”.

Theo Healthday, nghiên cứu hướng tới việc chữa trị sớm và ngăn ngừa căn bệnh trầm cảm sau khi sinh của mẹ để chiều cao của trẻ không bị ảnh hưởng.

Theo Viện Sức khỏe Quốc gia (Mỹ), chứng trầm cảm từ nhẹ đến nặng thường xảy ra trong vòng 3 tháng đầu sau khi sinh. Những triệu chứng bao gồm lo lắng, cáu kỉnh, khóc, bồn chồn... phổ biến trong tuần đầu hoặc tuần thứ hai sau sinh.

Những cảm xúc này sẽ mất nhanh sau đó mà không cần chữa trị. Tuy nhiên, trầm cảm sau khi sinh sẽ xảy ra khi những cảm xúc này không tự mất đi mà kéo dài nhiều tháng sau đó.

Ngọc Lam

>> Ngừa trầm cảm nhờ cho bé bú
>> Tập yoga giúp thai phụ giảm trầm cảm
>> Trẻ bị lạm dụng dễ bị trầm cảm
>> Những dấu hiệu của trầm cảm
>> Trẻ em VN tăng chiều ngang nhanh hơn chiều cao
>> Chiều cao trẻ và nguy cơ thừa cân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.