Lại tự ý chuyển đổi mục đích đất trồng lúa

11/09/2012 08:45 GMT+7

(TNO) Chủ tịch UBND H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) Nguyễn Thanh Đạt chiều 10.9 cho biết đã ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với ông Đoàn Thanh Thục (trú thôn 4, xã Hồng Sơn, H.Hàm Thuận Bắc) về hành vi tự ý san lấp hơn 3.000 m2 đất trồng lúa 2 vụ để làm vựa thanh long.

Một nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết, thực ra việc san lấp hơn 3.000 m2 đất trồng lúa được một “đại gia” chuyên về san lấp mặt bằng ở Hàm Thuận Bắc đứng ra thực hiện.

 Lại tự ý chuyển đổi mục đích đất trồng lúa
Toàn cảnh khu đất ruộng lúa hơn 3.000 m2 đã được san lấp trái phép - Ảnh: Quế Hà (chụp trưa ngày 10.9)

Trước đó, cũng tại H.Hàm Thuận Bắc đã để xảy ra việc chuyển đổi mục đích đất trồng lúa trái phép tại xã Hàm Đức (ngay sát xã Hồng Sơn).

                                                            Quế Hà

>> Không lấy đất trồng lúa làm khu công nghiệp
>> Đề nghị sửa đổi Luật Đất đai liên quan đến đất trồng lúa
>> Vụ thương nhân Trung Quốc mua đất trồng thanh long: UBND H.Hàm Thuận Bắc bị... lừa
>> Bất ngờ vụ người Trung Quốc "mua" đất trồng thanh long
>> Kiểm tra cán bộ, nhân viên mua đất trong khu dân cư trái phép, tự phát
>> Biến sa mạc thành đất trồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.